Đêm đêm bắt “dế” trong bệnh viện!

Thứ ba, 15/11/2016 11:06

(Cadn.com.vn) - Đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng nhưng Lê Ngô Công Đức (1993, trú tổ 20, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) không chịu chú tâm học tập mà lại thích đi trộm những “cục gạch” của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng. Tuy nhiên, hành vi của Đức đã bị lực lượng Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CSCCG) thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (CATP Đà Nẵng) phát hiện.

Theo đó, 2 giờ 20 ngày 13-11, Đội CSCCG làm nhiệm vụ tại BV Đà Nẵng thì phát hiện một đối tượng đang lang thang tại khu vực hành lang với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi, giám sát. Đến 2 giờ 30 ngày 13-11, Đội CSCCG phát hiện đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bệnh nhân nên bắt giữ, thu 7 chiếc ĐTDĐ các loại đang cất trong người. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Lê Ngô Công Đức và thừa nhận 5 trong số 7 chiếc ĐTDĐ mà mình cất giữ trong người là do trộm cắp của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại BV Đà Nẵng.

Bước đầu Đức khai nhận: Trong một lần vào BV Đà Nẵng thăm người thân đang điều trị tại đây,  Đức nhận thấy nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có phần lơ đãng trong việc quản lý tài sản, nhất là ĐTDĐ nên nảy sinh lòng tham. Chính vì vậy, một đêm đầu tháng 10-2016, Đức ghé đến các buồng bệnh của BV Đà Nẵng lấy trộm 2 ĐTDĐ hiệu Mobell và Mobiistar. 1 giờ 30 giờ ngày 13-11, hết giờ làm tại một quán karaoke trên đường Huỳnh Tấn Phát (TP Đà Nẵng), Đức điều khiển xe máy Sirius BKS 43H1-093.51 đến BV Đà Nẵng để tiếp tục “ăn hàng”. Khi đi qua một hành lang, Đức nhìn thấy anh Đặng Ngọc Tuấn (1976, trú Hòa Châu, Hòa Vang) đang nằm ngủ trên chiếc ghế đá, bên cạnh có để chiếc ĐTDĐ hiệu Mobell nên tiếp cận rồi “hốt”. Sau đó, Đức lại đi vào một phòng bệnh gần đó lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Zono-N101 và Q.mobile của các chị Hồ Thị Lụa (1955, trú Q. Ngũ Hành Sơn), Lê Thị Liễu (1972, trú Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam). Tuy nhiên, khi Đức vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì CBCS Đội CSCCG xuất hiện, bắt giữ…

Lê Ngô Công Đức.

Mở rộng điều tra, Đức khai thêm, ngoài những chiếc điện thoại trên, cũng bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 5-2016 đến khi bị bắt, đối tượng còn lấy trộm 6 chiếc ĐTDĐ các loại của bệnh nhân đang điều trị tại BV Đà Nẵng. Cụ thể, giữa tháng 5-2016, Đức trộm chiếc điện thoại iPhone 4s của một người đàn ông nằm trong buồng bệnh rồi mang đến tiệm cầm đồ C.Q (P. Mỹ An) cầm với giá 600 ngàn đồng. Hết tiền tiêu, Đức lại ghé đến BV Đà Nẵng trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 1280 của một bệnh nhân, đem đến tiệm cầm đồ C.Q cầm được 150 ngàn đồng. Một thời gian ngắn sau, Đức “quay lại chốn cũ” và trộm thêm chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 1202 của bệnh nhân. Chiếc điện thoại này Đức mang đến tiệm cầm đồ P.V (đường Nguyễn Văn Thoại, TP Đà Nẵng) cầm với giá 150 ngàn đồng. Đức tiếp tục trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 1172 của bệnh nhân đang điều trị tại BV Đà Nẵng rồi mang đến tiệm cầm đồ P.V cầm với giá 300 ngàn đồng. Và sau đó, Đức đã trộm 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 969 và Mobiistar của các bệnh nhân khác. Hai chiếc điện thoại này, Đức mang đến tiệm cầm đồ K.L và tiệm cầm đồ C.Q (P. Mỹ An) cầm với giá 200 ngàn đồng/chiếc. Ngoài ra, Đức còn mang chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo đến tiệm cầm đồ P.V cầm với giá 500 ngàn đồng. Theo khai nhận của Đức, chiếc điện thoại này đối tượng mua lại của một thanh niên lạ trên Internet.

Từ lời khai của đối tượng và những thông tin thu thập được, Đội CSCCG đã tiến hành thu giữ 14 chiếc ĐTDĐ các loại cùng một số giấy tờ và chuyển đối tượng, tang vật cho Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra.

T.Dũng